Liệu Cuba có dám mua vũ khí TQ
- Ngày đăng 25-10-2020
- T.P
Báo Guancha của Trung Quốc đã đăng tải các ý kiến phẫn nộ của độc giả ở nước này khi có thông tin rằng Mỹ đã bán một lô vũ khí mới cho Đài Loan.
Tên lửa đạn đạo ATACMS
Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố đã chấp thuận việc chuyển giao cho Đài Loan hệ thống tên lửa phóng loạt di động HIMARS và hệ thống tên lửa đạn đạo ATACMS, cũng như tên lửa hành trình tấn công chính xác cao SLAM-ER để tấn công các mục tiêu bên ngoài vùng nhận dạng phòng không và các cảm biến trinh sát cho chiến đấu cơ F-16.
Theo báo Guancha, tên lửa đạn đạo ATACMS và tên lửa hành trình SLAM-ER có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở TQ đại lục.
"Nhìn vào những hành động này của Mỹ, sớm muộn gì TQ cũng sẽ bắt đầu bán nhiều hệ thống tên lửa phóng cho Cuba" - một độc giả viết dưới phần bình luận của tờ Guancha.
"Được rồi, họ đang bán vũ khí tấn công, vi phạm thông cáo chung và Luật về các hoạt động chống chia rẽ quốc gia. Giờ đây chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động!" - một người dùng khác nói.
“Chỉ khi bạn đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn của lục địa, bạn mới thấy rằng sự kiên nhẫn này là vô tận" - một độc giả khác bình luận.
Trong khi đó, có độc giả cho rằng Hoa Kỳ và Đài Loan đang định hình tình hình trên đảo, trong khi TQ đang phản ứng một cách thụ động.
Theo độc giả này, chính quyền Bắc Kinh đã chọn chiến lược tìm kiếm một thỏa hiệp và duy trì hòa bình trong mối quan hệ với Washington. Ông này cho rằng hành vi này bị Mỹ coi là dấu hiệu của sự yếu kém.
"Đại chiến lược của Nga trái ngược với TQ: Nga sử dụng mức độ răn đe hạt nhân tối đa của Mỹ và phương Tây và không quan tâm đến mối đe dọa cắt đứt quan hệ với phương Tây. Đó là lý do tại sao Nga có được Crimea, nhưng TQ không thể có được Đài Loan" - vị độc giả này cho biết.
Tin mới
- Liệu Nga - Mỹ có bắt tay nhau chặn TQ ở Bắc Cực - 27/10/2020 02:00
- Nỗ lực phục hồi nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 26/10/2020 12:00
- Toàn cầu trả giá đắt vì chiến tranh lạnh công nghệ Mỹ - Trung - 26/10/2020 08:00
- TQ hiện diện quân sự, dân Campuchia biểu tình - 26/10/2020 05:00
- : Joe Biden sẽ "chết" vì bí mật trong ổ cứng - 26/10/2020 01:00
Các tin khác
- Ông Putin nói về khả năng liên minh quân sự Nga-TQ - 25/10/2020 05:30
- Lộ trình bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông - 25/10/2020 04:00
- Tiếp tục kiến nghị Quốc hội cần có nghị quyết về Biển Đông - 24/10/2020 14:00
- Ấn -Đài ký Hợp tác thương mại, TQ tức tối - 24/10/2020 13:00
- Mỹ có hai việc phải kiềm chế sự hung hăng của TQ - 23/10/2020 13:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
430 Khách đang Online