Chỉ trong vụ hè, Ấn Độ mất 300km2 đất vào tay TQ?
- Ngày đăng 04-11-2020
Theo các nguồn tin, sau khi lấn thêm hàng chục kilômet đất ở biên giới, binh sĩ Trung Quốc hiện ngăn phía Ấn Độ tuần tra bên trong một khu vực có kích thước gấp 5 lần quận Manhattan ở Mỹ.
"Trong bối cảnh binh sĩ hai bên trải qua mùa đông khắc nghiệt trên dãy Himalaya, kết quả của những cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập niên dường như đã rõ: Trung Quốc lấn sâu vào phần lãnh thổ trước đây chỉ do Ấn Độ tuần tra" - Hãng tin Bloomberg ngày 2-11 thông tin.
Cụ thể, Bloomberg dẫn thông tin từ các quan chức Ấn Độ thông thạo tình hình cho hay sau một mùa hè đụng độ với Trung Quốc, Ấn Độ đã mất quyền kiểm soát với khoảng 300km2 đất nằm dọc biên giới hai nước trên dãy Himalaya.
Khu vực này rộng gấp 5 lần kích thước quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ. Hiện các quân nhân Trung Quốc đã ngăn cản Ấn Độ tuần tra tại nơi này.
Theo Hãng tin Bloomberg, Đường kiểm soát thực tế (LAC) nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay một phần tuân theo đường biên giới do người Anh vẽ ra vào năm 1914 giữa Tây Tạng và Ấn Độ.
Trong sáu tháng qua, cả hai bên liên tục có nhiều căng thẳng dọc LAC. Cuộc xung đột biên giới kéo dài gần nửa thế kỷ giữa Trung - Ấn lần đầu tiên nhuốm màu chết chóc khi 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đối đầu hồi giữa tháng 6. Hai bên sau đó còn nổ những phát súng đầu tiên trong nhiều thập niên.
Hồi tháng 9-2019, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc ẩu đả ven bờ hồ Pangong Tso. Đến tháng 5 năm nay, Ấn Độ đã kinh ngạc khi phát hiện lính Trung Quốc đã xây căn cứ kiên cố, chiếm một khu vực trên núi và điều hàng ngàn binh sĩ để ngăn lính Ấn Độ đi vào tuần tra.
Đó là lúc Ấn Độ nhận ra họ đã để mất quyền kiểm soát 250km2 đất ở vùng đồng bằng Depsang - vốn có nhiều con đường quan trọng dẫn tới đèo Karakoram - và 50km2 đất ở hồ Pangong Tso, theo thông tin từ các quan chức Ấn Độ.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin mới nhất được đăng trên Bloomberg.
Tin mới
- Reuters: Đài Loan mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ - 20/11/2020 07:00
- TQ phản ứng Mỹ: "Đài Loan không phải một phần của TQ" - 19/11/2020 07:00
- Mỹ liên tục ‘vỗ mặt’ TQ về vấn đề Đài Loan - 13/11/2020 03:00
- TQ phản đối Mỹ bán máy bay không người lái cho Đài Loan - 06/11/2020 07:00
- Đài Loan sẽ có hệ thống tên lửa tiêu diệt một nửa quân TQ? - 05/11/2020 07:00
Các tin khác
- Máy bay quân sự TQ đã quấy nhiễu vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan - 02/11/2020 07:00
- Mỹ triển khai tên lửa siêu thanh ở Âu - Á để kiềm chế Nga - Trung - 02/11/2020 03:30
- Đài Loan: Tập Cận Bình chớ mong lấy ‘chiến tranh’ dọa người Đài Loan - 31/10/2020 07:00
- Tên lửa chống tăng mới của Ấn Độ đến biên giới với TQ - 28/10/2020 07:00
- Mỹ - Ấn liên thủ đối phó TQ - 28/10/2020 03:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
459 Khách đang Online