Philippines mắc kẹt giữa "hai làn đạn" Mỹ - Trung
- Ngày đăng 29-11-2020
- T.H
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines lo ngại quốc gia Đông Nam Á này có thể bị vướng vào cuộc đối đầu Mỹ - Trung nếu xung đột quân sự xảy ra trên Biển Đông.
RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 25/11 cảnh báo mối đe dọa ngày càng gia tăng liên quan tới tình hình căng thẳng trên Biển Đông và lo ngại nếu kịch bản xung đột quân sự Mỹ - Trung bùng phát, Manila sẽ bị vướng vào nó dù muốn hay không.
Ông Lorenzana nhận định cuộc đối đầu giữa Trung Quốc cùng Mỹ và các đồng minh hiện là thách thức an ninh gây lo ngại nhiều nhất tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
"Trong khi cả Mỹ và Trung Quốc đều nói rằng hành động của họ là để phòng thủ, mối nguy hiểm của việc xảy ra tính toán sai lầm vẫn tồn tại, ví dụ như vụ 2 tàu hộ vệ Mỹ - Trung Quốc súyt đâm vào nhau 2 năm trước", ông Lorenzana nói.
Cũng trong bài phát biểu ngày 25/11, ông Lorenzana nhận định rằng khối ASEAN có thể có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn xung đột trong khu vực giữa các nước lớn.
"ASEAN có thể tạo nên ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề và sự kiện trên Biển Đông khi tổ chức này đoàn kết với nhau và hành động như một khối", ông Lorenzana nhấn mạnh.
Căng thẳng trên Biển Đông leo thang khi Trung Quốc thúc đẩy yêu sách chủ quyền phi lý, trái pháp luật với hầu hết khu vực biển rộng lớn, giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực.
Trong khi đó, Mỹ dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng cam kết sẽ thực hiện các hoạt động tuân thủ theo luật pháp quốc tế nhằm duy trì tự do hàng hải, tự do hàng không tại khu vực.
Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được xem đang trong giai đoạn xuống dốc khi căng thẳng liên tục leo thang liên quan tới hàng loạt vấn đề, từ Biển Đông tới thương chiến, Đài Loan, Hong Kong, dịch Covid-19.
Tin mới
- Yêu sách ‘đường chín đoạn' của TQ bị kịch liệt phản đối - 04/12/2020 05:00
- TQ không ngừng đe dọa các tàu chiến Australia ở Biển Đông - 03/12/2020 05:00
- Tập Cận Bình và chính sách Biển Đông - 02/12/2020 05:00
- Xung đột giữa tàu TQ và tàu Malaysia ở Biển Đông - 30/11/2020 07:00
- "TQ có thể giải quyết mọi vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại” - 29/11/2020 12:00
Các tin khác
- Liệu TQ có lập ADIZ ở Trường Sa của Việt Nam? - 28/11/2020 07:00
- TQ tham gia tập trận ở Biển Đông với trang thiết bị hiện đại - 28/11/2020 03:00
- Hoa Kỳ cung cấp tên lửa, gia hạn cam kết bảo vệ Philippines - 27/11/2020 07:00
- Philippines dự định mua tên lửa hành trình hiện đại BrahMos - 27/11/2020 05:00
- Khu trục hạm Mỹ USS Barry trở lại Biển Đông - 25/11/2020 11:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
652 Khách đang Online